Phú Thọ dự kiến phá bỏ toàn bộ diện tích trồng cây cao su

Nguyễn Ngân, Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/04/2016 10:43 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Phú Thọ dự kiến sẽ phá bỏ toàn bộ diện tích trồng cây cao su để chuyển sang các cây trồng khác do dự án không phát huy hiệu quả.

Dự án trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được xác định hiệu quả không như mong đợi, gây lãng phí về tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại các vùng dự án. Do đó, tỉnh Phú Thọ đã quyết định dừng thí điểm trồng cao su, từng bước thu hồi đất.

Từ những năm 2009 - 2010, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trồng cao su ồ ạt với diện tích quy hoạch vùng trồng cao su lên tới 10.000ha do giá cao su vào thời điểm này rất cao. Cũng như các tỉnh Đông Bắc khác, địa phương này không nằm trong vùng quy hoạch của Chính phủ nhưng vẫn có chủ trương phát triển cây cao su.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo không mở rộng trồng cao su ở miền núi phía Bắc Bộ NN&PTNT chỉ đạo không mở rộng trồng cao su ở miền núi phía Bắc

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu ngừng toàn bộ việc trồng mới diện tích cao su tại khu vực miền núi phía Bắc, sau 9 năm triển khai dự án này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước