Phú Thọ: Hàng chục ha đất ven đê sạt lở nghiêm trọng

Minh Nga (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 13/12/2014 19:51 GMT+7

Trong mùa nước năm nay, tình trạng sạt lở đất dọc tuyến sông Hồng qua địa bàn tỉnh Phú Thọ lại càng diễn ra nghiêm trọng hơn, hàng trăm hộ dân đang có nguy cơ tái nghèo do mất đất.

Theo ước tính của những người dân thị trấn Hưng Hóa, trong 2 năm trở lại đây, diện tích trồng trọt đã sạt cuốn gần 10ha, cho dù đã được kè khẩn cấp 500m. Hiện mưu sinh của nhiều người dân bám bờ đê có nguy cơ không còn do tình trạng sạt lở dất vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Dọc theo tuyến sông Hồng qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, hiện ngày càng xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở. Nhiều nơi, vách sạt đã cao hơn 4m, cùng với đó hàng chục ha đất trồng trọt cũng đang mất dần

Cho đến thời điểm này, các địa phương vẫn tiếp tục kiến nghị đầu tư chống sạt lở đất. Tuy nhiên, với kinh phí hàng chục tỷ đồng, có lẽ chưa thể sớm triển khai. Còn đối với những người dân vùng ven đê, họ sẽ vẫn phải tiếp tục mưu sinh trên những mảnh đất còn lại, có thể sẽ bấp bênh hơn nhưng dù sao vẫn còn tiền để nuôi gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước