Phú Yên: Gia tăng tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng ma túy

Hoàng Thư (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/11/2016 09:57 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên bị các đối tượng xấu lôi kéo sử dụng ma túy. Đây là hiện tượng đáng lo ngại đang diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Từ đầu năm 2016 đến nay, TP Tuy Hòa có 46 đối tượng nghiện ma túy mới bị phát hiện, trong đó có tới 20 đối tượng là học sinh các trường phổ thông. Còn nếu tính cả sinh viên, con số này lên đến hơn 30. Phần lớn trong số đó đã dùng ma túy từ 4 đến 6 tháng và dùng ma túy đá - loại ma túy tổng hợp, gây nghiện nhanh và gây ảo giác mạnh.

Lợi dụng tâm lý tò mò, thích thử cái mới của lứa tuổi, những đối tượng buôn bán ma túy đã lôi kéo các em sử dụng thử. Việc mua bán thường diễn ra tại các quán Internet hoặc quán cà phê gần trường học.

Bảo vệ học sinh trước hiểm họa ma túy “tem giấy” Bảo vệ học sinh trước hiểm họa ma túy “tem giấy”

Người dùng ma túy “tem giấy” có cảm giác hoang tưởng, kích thích ảo giác, rối loạn thần kinh và gây nghiện tùy theo mức độ sử dụng. Đối tượng được nhắm đến là học sinh, vì giá của các miếng “tem giấy” này rất rẻ. Vậy làm thế nào để bảo vệ học sinh trước hiểm họa rình rập?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước