Phú Yên: Khu nội trú tiền tỷ bị bỏ hoang

Hoàng Thư (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/05/2016 20:08 GMT+7

VTV.vn - Trong khi hàng trăm học sinh phải ở trọ bên ngoài thì hàng chục phòng nội trú dành cho học sinh lại đang bỏ hoang.

Công trình khu nội trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số trường THPT Nguyễn Du được xây dựng từ năm 2008-2009 với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ ngày hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay, nhiều nhất cũng chỉ có 50 học sinh đến ở, trong khi công năng của khu nội trú có thể đáp ứng 100-150 chỗ ở. Hiện nay, chỉ có 7 phòng được giáo viên nhà trường sử dụng làm phòng trọ.

Hàng chục phòng nội trú đang hư hỏng, xuống cấp vì nhà trường không có kinh phí bảo quản, sửa chữa. Trong khi đó 300/900 học sinh của trường phải trọ ở ngoài nhà dân vì nhà quá xa. Phía trước khu nội trú, một số giáo viên đã tận dụng đất bỏ không để trồng rừng. Những ha rừng keo đang dần phủ kín khu nội trú. Ít nhất 5 năm nay khu nội trú này đã vắng bóng học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước