Phú Yên phải nỗ lực để tự chủ được ngân sách

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 20:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Phú Yên phải nỗ lực để đến năm 2020 tự chủ được thu - chi ngân sách.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Yên vào chiều nay (19/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương để Phú Yên thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch tỉnh. Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị Phú Yên phải nỗ lực để đến năm 2020 tự chủ được thu - chi ngân sách.

Cuối tháng 8/2016, khi lần đầu tới thăm và làm việc với tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo nếu lãnh đạo tỉnh này không thay đổi về tư duy phát triển thì Phú Yên sẽ bị tụt hậu so với các tỉnh khác ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Hồi đó, Thủ tướng cũng đề nghị nếu tỉnh muốn tìm đại bàng về làm tổ, tức là mời gọi các doanh nghiệp lớn về đầu tư thì phải cải cách. Sau hơn một năm rưỡi, Thủ tướng đánh giá, thực sự đã thấy được sự thay đổi về tư duy trong phát triển của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đây là khách quan chứ không phải là động viên. Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn tiếp tục đề nghị lãnh đạo các cấp của Phú Yên cần tự hỏi vì sao tỉnh có lợi thế so sánh như vậy nhưng vẫn còn là một tỉnh nghèo, để từ đó có đổi mới sáng tạo. Bởi nếu so với hai đầu, Phú Yên vẫn còn nhiều lo ngại, không cẩn thận sẽ bị tụt hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hướng ra của Phú Yên vẫn phải lấy du lịch làm trọng tâm, đi cùng với phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ và công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, tỉnh cần tìm giá trị gia tăng mới cho nghề khai thác hải sản và trồng lúa. Là tỉnh thứ 2 đến thăm và làm việc trong năm mới 2018, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Phú Yên cần có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ và Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Vì kinh tế tư nhân chính là một lối ra trong phát triển không chỉ riêng Phú Yên.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý về chủ trương để Phú Yên thuê tư vấn nước ngoài như một số tỉnh đã làm để lập quy hoạch tỉnh từ năm 2021 - đến 2030, theo Luật quy hoạch. Tuy nhiên, tỉnh phải đấu thầu công khai để chọn công ty tư vấn. Với quan điểm việc gì tư nhân làm được thì để tư nhân làm và nhà nước không làm, Thủ tướng hoan nghênh Vietjet đầu tư mở rộng đồng bộ sân bay Tuy Hòa để phục vụ du lịch và Khu kinh tế Bắc Vân Phong. Đồng thời cho biết Chính phủ sẽ thực hiện chính sách mở cửa bầu trời để các hãng hàng không nước ngoài có thể đến sân bay Tuy Hòa.

Trước đó, trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút khởi công xây mới cầu Đà Rằng và cầu Sông Chùa trên quốc lộ 1 cũ, bắc qua sông Ba ở thành phố Tuy Hòa. Sau một năm xây dựng, với tổng vốn đầu tư 340 tỷ đồng, Cầu Đà Rằng mới sẽ thay thế cầu Đà Rằng cũ được xây dựng từ năm 1971, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng chỉ cho phép xe 2 tấn chạy qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước