Phú Yên: Xe chở gỗ không rõ nguồn gốc lao vào gác chắn đường sắt

Văn Giang-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 15:43 GMT+7

Xe chở gỗ lao vào gác chắn đường sắt nhằm chạy thoát sự truy đuổi. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bị lực lượng chức năng truy đuổi hơn 30km, tài xế điều khiển xe gỗ lậu đã cho xe tông thẳng vào gác chắn đường sắt để chạy trốn.

Khoảng 5h sáng nay (6/1), một xe chở gỗ không rõ nguồn gốc trong quá trình trốn tránh sự kiểm soát của Công an Phú Yên đã lao vào barie chắn đường sắt, chỉ cách thời điểm đoàn tàu SE2 đi qua ít phút.

Trước đó, xe chở gỗ này lưu thông trên tuyến Quốc lộ 29 hướng từ Tây Nguyên về xuôi thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Tây Hòa phát hiện, ra tín hiệu dừng nhưng tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

 Lực lượng tuần tra Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã đuổi theo khoảng 30km, qua các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, đến khi gặp gác chắn tàu hỏa trên đường Ngô Gia Tự thì tài xế và một người khác ngồi trên xe gỗ đã mở cửa tháo chạy để xe lao tự do vào thanh chắn đường sắt, làm hỏng 2 thanh chắn đường sắt này mới dừng lại.

Vị trí dừng chỉ cách đường ray khoảng 4m. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc đường vắng, nên không xảy ra tai nạn về người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước