Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên: Nỗ lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Mai Phương-Thứ hai, ngày 28/10/2019 13:02 GMT+7

Trụ sở HĐND- UBND Phường Hiến Nam

VTV.vn - Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, phường Hiến Nam luôn nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả trong xây dựng, trật tự đô thị, môi trường...

Cùng với sự đi lên và phát triển của toàn thành phố, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hiến Nam, TP Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực, vững bước đi lên tạo dáng vóc của một phường đô thị với hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của thành phố, sự quan tâm của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hiến Nam vừa ra sức xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn và đã có bước chuyển mình và trưởng thành vượt bậc, thể hiện ở những thành tựu nổi bật, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn ở giai đoạn tiếp theo.

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, phường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, môi trường…vươn lên trở thành phường có diện mạo đô thị khang trang, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện rõ rệt.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng cho nhiều con em địa phương có chỗ học hành khang trang theo tiêu chuẩn quốc gia, phường Hiến Nam được ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương xây dựng Trường mầm non khu dân cư mới phường Hiến Nam theo chuẩn quốc gia với 4 phòng học gồm khu ngủ, khu vui chơi, khu ăn uống, diện tích mỗi phòng là hơn 100m2, phục vụ khoảng 45 cháu/lớp, với diện tích xây dựng 1817m2.

Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên: Nỗ lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Công trình thì công giai đoạn 1.

Đây là công trình phúc lợi xã hội được người dân trên địa bàn phường đều đồng tình, hưởng ứng. Khi đưa vào hoạt động, nhà trường, sẽ đáp ứng khoảng 180 cháu học mẫu giáo chất lượng cao theo chuẩn quốc gia. Các bé đến đây sẽ được học trong môi trường chất lượng cao có phòng sinh hoạt chung, phòng giáo dục thể chất, phòng đa chức năng để học ngoại ngữ và giáo dục thể chất với những thiết bị theo theo quy định.

Ông Lâm Văn Dậu -  Tổ trưởng tổ dân phố An Thịnh cho biết "Hiện nay, thành phố đã cho xây Trường mầm non khu dân cư mới phường Hiến Nam để đáp ứng mong mỏi của người dân, chúng tôi mong ngôi trường mới, khang trang đi vào hoạt động để các con không phải đi học nhờ trường khác và chỗ học gần nhà, thuận tiện cho bố mẹ đưa đón".

Nhận thức được sự cần thiết để xây dựng trường học trong công cuộc "trồng người" nên  phường Hiến Nam triển khai công tác đền bù ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phường đã  thực hiện Dự án xây dựng trường mầm non, thành lập tổ công tác đền bù GPMB để thực hiện các nhiệm vụ thống kê, kiểm đếm GPMB, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án Trường mầm non khu dân cư mới phường Hiến Nam được công ty thương mại và xây dựng Hoàng Minh thi công. Công trình chia làm hai giai đoạn. Hiện nay đơn vị  đang thi công giai đoạn 1 là khu nhà chính 3 tầng, gồm phòng học, phòng đa năng, phòng ban giám hiệu. Giai đoạn 2 là khu vui chơi và phần phụ trợ. Đến nay đã có 18/20 hộ dân đồng tình, ủng hộ và đã nhận tiền đền bù. Tuy nhiên còn hai hộ gia đình vẫn chưa đồng ý nhận tiền giải phóng mặt bằng và chấp thuận các quyết định của chủ đầu tư.

Ông Bùi Việt Bắc -  Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hiến Nam cho biết: "Từ khi có quyết định xây dựng Trường mầm non khu dân cư mới phường Hiến Nam, UNBD – HĐND rất sát sao với công việc, vừa tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân liên quan đồng tình ủng hộ Dự án, vừa khẩn trương phối hợp công tác bồi thường, GPMB. Với phương châm thực hiện đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo quyền lợi đền bù thỏa đáng cho người dân. Tuy nhiên, do hai hộ gia đình trên địa bàn chưa đồng ý nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nên việc thi công cũng gặp không ít khó khăn. UNBD Phường tiếp tụng vận động và tuyên truyền cho hai hộ đồng tình, ủng hộ tạo điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng để tiến hàng thi công giai đoạn 2 của công trình".

Hiện nay, trong quá trình triển khai GPMB, chính sách đền bù, tái định cư còn nhiều nan giải. Nhiều hộ gia đình sẽ ủng hộ và tạo điều kiên thi công nhưng cũng có một vài hộ do chưa thông hiểu chính sách đền bù của Nhà nước nên không hợp tác, gây không ít khó khăn cho chủ đầu tư khi thi công dự án.

Vì sự phát triển chung, chính quyền phường Hiến Nam nói riêng và Thành phố Hưng Yên nói chung luôn mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước vận động, tuyên truyền hỗ trợ để các hộ dân liên quan nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và ủng hộ việc thực hiện Dự án, để công trình ngôi trường thi công đúng tiến độ, hoàn thành cơ sở vất chất, sớm đi vào hoạt động. Đây sẽ là nơi ươm mần tương lai trong công cuộc "trồng người’.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước