PTT Trương Hòa Bình: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ bảo kê cho tội phạm

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 21:39 GMT+7

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sáng 7/3. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - PTT thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu phải kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật công tác và các cán bộ bảo kê, chống lưng cho tội phạm.

Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm sáng 7/3.

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh nơi nào để tội phạm lộng hành trong thời gian dài, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng giao Bộ Y tế nghiên cứu đưa việc kinh doanh và sử dụng bóng cười, shisha vào quản lý chặt chẽ. Bởi đây không phải là một loại hình ma túy nhưng lại có tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến thần kinh của người sử dụng.

Việt Nam - Slovakia hợp tác phòng, chống tội phạm Việt Nam - Slovakia hợp tác phòng, chống tội phạm Tội phạm vị thành niên ngày càng manh động, chuyên nghiệp Tội phạm vị thành niên ngày càng manh động, chuyên nghiệp 'Tội phạm ma túy xuyên biên giới đang ở mức đặc biệt nguy hiểm' "Tội phạm ma túy xuyên biên giới đang ở mức đặc biệt nguy hiểm"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước