Quá tải xe cá nhân ở Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 10:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hà Nội hiện có trên 500.000 ô tô các loại và gần 5 triệu xe máy, trong khi chỉ có khoảng 7.000 km đường giao thông.

Tính bình quân, mỗi km đường ở Thủ đô phải "gánh" hơn 70 xe ô tô và gần 700 xe máy. Song thực tế, con số này còn cao hơn nhiều lần, nếu chỉ tính riêng tại các trục đường chính vào trung tâm thành phố.

Đáng lo ngại hơn, mỗi năm số lượng ô tô lại tăng thêm 13% và xe máy tăng thêm khoảng 7%, chỉ trong vài năm tới tình trạng ùn tắc giao thông sẽ còn phức tạp hơn nhiều.

Vì vậy, TP Hà Nội đang đưa ra đề án hạn chế và tiến tới cấm phương tiện cá nhân theo giờ ở những trục đường chính, bắt đầu thực hiện từ năm 2030.

Hà Nội cấm xe máy, thu thêm phí ô tô: Phí chồng phí? Hà Nội cấm xe máy, thu thêm phí ô tô: Phí chồng phí?

VTV.vn - Đề xuất cấm xe máy vào năm 2030, thu thêm phí ô tô vào nội thành của UBND TP Hà Nội là một trong những chủ đề được các báo đặc biệt quan tâm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước