Quận 3, TP.HCM phấn đấu 20% trường đạt chuẩn quốc gia thời gian tới

VTV9-Thứ năm, ngày 02/08/2018 16:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng 2/8, quận 3, TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018 tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 109.000 tỷ đồng, tăng gần 16%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng gần 16%. 

Về cải cách hành chính, quận 3 phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ có 4 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 2 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Về y tế, hai bệnh lưu hành là sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng vẫn trong tầm kiểm soát và được giám sát chặt chẽ ngay trước thời điểm năm học mới bắt đầu. Quận đã cấp kinh phí 9,5 tỷ đồng để sửa chữa trang thiết bị, đồng thời phấn đấu 20% trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018 của quận 3 đề ra đó là tiếp tục phát triển hướng vào ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó cơ cấu kinh tế chiếm 75% là thương mại.

Vụ hỗn chiến tại quận 3, TP.HCM: Cần nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn Vụ hỗn chiến tại quận 3, TP.HCM: Cần nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn

VTV.vn - Theo các luật sư, cần phổ biến pháp luật, chính quyền địa phương nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn để tránh xảy ra những sự việc như vụ hỗn chiến ở quận 3, TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước