Quận Hoàng Mai (Hà Nội) phản hồi về dự án 10 năm không có tái định cư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 10:28 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, hiện có 80 hộ dân đăng ký nhà tái định cư, được quy hoạch ngay trong khu đô thị mới Thịnh Liệt.

Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng 30 hộ dân nên chưa triển khai xây dựng, khiến nhiều hộ bàn giao đất cho dự án 10 năm rồi vẫn chưa có nhà tái định cư. Liên quan tới việc nợ tiền tạm cư trong năm 2016 và năm 2019, quận đã yêu cầu chủ đầu tư Licogi phải bố trí ngay 12 tỷ đồng để chi trả.

Liên quan đến việc người dân phát hiện các căn hộ tái định cư được Licogi đem ra bốc thăm cho người dân là các căn hộ đã có người đến ở, đại diện quận Hoàng Mai cho biết, Licogi đã đặt cọc mua 44 căn hộ tại dự án Valencia Garden, nhưng do các hộ dân bốc thăm phần lớn đều làm đơn từ chối không mua căn hộ mà xin nhận tiền hỗ trợ theo quy định của Thành phố Hà Nội là 6,8 triệu đồng/m2 nhân với diện tích số mét của căn hộ bốc thăm được nên chủ đầu tư đã không mua số căn hộ trên nữa. Việc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai cho bốc thăm các căn hộ chủ đầu cư không mua nữa, dùng để làm cơ sở tính diện tích hỗ trợ là không đúng quy định. Trong quý II/2019, quận sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 27ha giai đoạn 1. Thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thủ tục để khởi công nhà tái định cư trong năm tới.

Bất thường trong việc bố trí tái định cư Bất thường trong việc bố trí tái định cư

VTV.vn - Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên phát hiện ra những bất thường trong việc bố trí tái định cư của dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước