Quảng Bình nhập quốc tịch cho các hộ người Lào

Phùng Hiệp (VTV8)-Thứ bảy, ngày 19/01/2019 13:24 GMT+7

Cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 người Lào. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Tư pháp vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước, về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 18 người Lào.

Đây là những người di cư tự do và kết hôn không giá thú hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Tỉnh Quảng Bình là tỉnh thứ hai trong 10 tỉnh biên giới Việt Nam - Lào thực hiện các nội dung của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục về cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, các giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh cho các cháu nhỏ, giải quyết các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền công dân cho 18 người được cấp quốc tịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước