Quảng Nam đưa vào sử dụng tuyến đường tránh lũ

Đỗ Vinh, Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 15:26 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (4/11), Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đưa vào sử dụng tuyến đường tránh thị trấn Trà My thuộc tuyến đường Nam Quảng Nam giai đoạn 1.

Việc đưa vào sử dụng tuyến đường tránh này nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu đi lại của người dân trong vùng thường xuyên bị lũ chia cắt.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tuyến đường tránh này dài gần 4 km, được đầu tư 132 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuyến đường này có vai trò quan trọng vừa giảm tải lưu lượng các phương tiện giao thông đi qua thị trấn Trà My, vừa giải quyết kịp thời tình trạng ách tắc giao thông trên quốc lộ 40B nối Quảng Nam với tỉnh Kon Tum nếu bị lũ chia cắt. Ngoài ra, khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này sẽ khớp nối với các tuyến đường giao thông của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quy hoạch, tuyến đường Nam Quảng Nam có chiều dài hơn 200 km nối từ xã Tam Thanh đến thành phố Tam Kỳ, qua huyện Nam Trà My đến huyện Đắk Tô của tỉnh Kon Tum.

Việc phân kỳ đầu tư từng giai đoạn sẽ giải quyết khó khăn về vấn đề nguồn vốn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyến đường cũng khắc phục được tình trạng ách tắc giao thông, cô lập trong mùa mưa lũ ở một số địa bàn xung yếu thuộc hai huyện Nam và Bắc Trà My vốn tồn tại từ nhiều năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước