Quảng Nam: Phá án thành công vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

VTV8-Thứ năm, ngày 09/03/2017 09:12 GMT+7

Vườn sâm của người dân trên đỉnh Ngọc Linh, huyện Nam Trà My. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã bắt được các đối tượng liên quan đến vụ án 500 gốc sâm Ngọc Linh bị nhổ trộm.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Đình Ý Đạt (SN 1992), Phan Quốc Duyên (SN 1987), Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987), Phan Quốc Duân (SN 1989). Cả 4 đối tượng đều trú tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết, sáng 25/2, Nguyệt cùng Duân lên chốt sâm của các hộ dân tại Tăk Ngo, thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My để nhổ trộm sâm Ngọc Linh. Sau đó, 2 đối tượng này di chuyển về thành phố Tam Kỳ để tiêu thụ và bị lực lượng công an tạm giữ.

Qua quá trình điều tra cùng với lời khai của đối tượng Nguyệt, ngày 7/3, cả 3 đối tượng Duân, Duyên và Đạt bị Công an huyện Nam Trà My bắt cùng với số tang vật còn lại. Số lượng sâm bị mất hơn 500 gốc sâm, ước tính trên 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an huyện Nam Trà My đang tiếp tục điều tra vụ trộm sâm với số lượng lớn này.

Bắt nghi can trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh Bắt nghi can trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

VTV.vn - Mới đây, một tên trộm đã trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh trong vườn sâm của Hồ Văn Dương ở Nam Trà My, tương đương khoảng trên 10kg sâm đủ các loại tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước