Quảng Ngãi: Chủ động các phương án phòng, chống hạn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/02/2020 09:36 GMT+7

VTV.vn - Các con sông bắt đầu cạn nước, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Trước thực trạng này, các địa phương ở Quảng Ngãi đã chủ động phòng chống hạn.

Hiện nay, vùng thượng nguồn các dòng sông cũng bắt đầu khô cạn. Hồ chứa nước Đồng Ngỗ, xã Hành Tín Đông mực nước cũng đã xuống quá thấp.

Sông Phước Giang, đoạn tiếp giáp giữa xã Long Mai và Long Sơn cũng bắt đầu cạn. Nhiều đoạn đã trơ đá. Còn trên sông Vệ, đoạn ngay cầu Cộng Hòa, thuộc xã Hành Thiện sông cũng bắt đầu cạn. Những cồn cát ven sông cũng bắt đầu nổi lên.

Tại huyện Nghĩa Hành có trên 3175 ha lúa, trong đó, có trên 1.000 ha nằm ngoài vùng tưới Thạch Nham cũng đã hoàn thành việc lập kế hoạch triển khai phòng chống hạn năm 2020, trước mắt là vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

Theo chỉ đạo của tỉnh, công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương bên cạnh việc lập phương án phòng chống hạn cũng cần tăng cường việc kiểm tra thực địa. Đồng thời chú trọng sử dụng nguồn nước tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất trong cả vụ và tạo nguồn cho vụ sản xuất Hè Thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước