Quảng Ngãi: Tưởng niệm 45 năm ngày xảy ra vụ thảm sát đồng bào Sơn Mỹ

Minh Hà-Thứ bảy, ngày 16/03/2013 07:52 GMT+7

Lễ tế dưới tượng đài Sơn Mỹ. (Ảnh: Baoquangngai)

Lúc 18 giờ 30 phút chiều 15/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ dâng hương, hoa tưởng niệm 45 năm ngày xảy ra vụ thảm sát 504 đồng bào Sơn Mỹ (16/3/1968 - 16/3/2013).

Dự lễ tưởng niệm có sự xuất hiện của một số nhân vật đặc biệt. Đó là phóng viên ảnh Ronald Heaberle, người đã ghi lại toàn bộ hình ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ, ông Wiliam Calley, ông Roy Mike Boehm - những cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Cách đây 45 năm, quân đội Mỹ đã xả súng vào những người dân thường của làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi sát hại dã man 504 thường dân vô tội.

Lễ tưởng niệm cũng đã tái hiện lại vụ thảm sát Sơn Mỹ, tổ chức nghi lễ cầu siêu, thả đèn hoa đăng trên kênh Thuận Yên, nơi quân đội Mỹ xả súng sát hại dân làng Sơn Mỹ và thả chim bồ câu nguyện cầu hòa bình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước