Quảng Trị: Hết hóa chất xử lý tôm chết trên diện rộng

Hồ Chiến (VTV8)-Thứ hai, ngày 30/05/2016 14:07 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Trị, hiện tượng tôm chết có nguy cơ bùng phát trên diện rộng khi hóa chất xử lý dịch bệnh trên tôm tại địa phương đã cạn kiệt.

Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có gần 14 ha tôm chết. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh đốm trắng. Tình hình tôm chết đang ngày càng phức tạp thế nhưng, nguồn dự trữ hóa chất xử lý đã hết, người nuôi tôm ở Quảng Trị phải tiếp tục chờ cấp trên phê duyệt.

Giữa tháng 5/2016, tôm bị nhiễm bệnh và chết ở Quảng Trị là 40 ha, nay đã lây lan lên đến gần 80 ha. Trong thời gian tới, nếu không có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành ở Quảng Trị, tôm sẻ còn tiếp tục chết và lây lan dịch bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước