Quảng Trị tổ chức đại lễ cầu siêu ở Thành cổ

Lệ Truyền - Nguyên Bảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 21:41 GMT+7

Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 21/7, Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức đại lễ cầu siêu ở Thành cổ Quảng Trị.

Đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí và nạn nhân chiến tranh trên mảnh đất Thành cổ Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm, nghi thức trọng thể, các đại biểu, tăng ni Phật tử đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện cho anh linh những người lính đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự bình yên của đất nước. 

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ cùng đồng bào, nạn nhân chiến tranh là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại Hàn Quốc Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại Hàn Quốc Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ hy sinh vì biển đảo Việt Nam Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ hy sinh vì biển đảo Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước