Quốc hội thảo luận dự luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 21:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/11, Quốc hội đã thảo luận về dự Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu tán thành việc xây dựng và ban hành Luật này để tạo cú hích việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhưng, dự luật cần đảm bảo bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế trong tiếp nhận các nguồn hỗ trợ. Có đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định rõ loại hình siêu nhỏ.

Giải trình về các vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, các nước trên thế giới đều dùng tên gọi như dự thảo luật, trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bao hàm cả doanh nghiệp siêu nhỏ. Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, làm rõ khái niệm theo hướng doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ theo 3 cấp độ, vì ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước còn có sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua dự luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó, cả nước sẽ có 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh pháo nổ được đưa vào danh sách ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Chiều nay (22/11), Quốc hội thảo luận dự luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 Quốc hội thảo luận kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 Đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp Đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp Sáng nay, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công Sáng nay, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước