Quốc hội thảo luận Luật Du lịch (sửa đổi)

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 29/05/2017 19:43 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (29/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Du lịch (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, việc có nên quy định về đô thị du lịch là vấn đề dành được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Một số đại biểu cho rằng luật không nên quy định về "đô thị du lịch" vì trong Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch không quy định loại hình đô thị này. Vả lại, có công nhận mà không kèm cơ chế hỗ trợ thì địa phương cũng không được lợi gì.

Tuy nhiên, cũng có nhiều đại biểu cho rằng: cần quy định "Đô thị du lịch" ở trong Luật, bởi vì, nước ta đã hình thành ra những đô thị có chuỗi du lịch như Huế, Đà Lạt, Nha Trang quy định rõ sẽ thu hút khách và tăng hiệu quả cho du lịch. Các nước có nền du lịch phát triển ở khu vực và thế giới cũng đã xếp hạng du lịch từ 1A đến 5A. Có đại biểu cho rằng, nếu quy định về "Đô thị du lịch" dự thảo cần làm rõ các chính sách về quy hoạch, nguồn lực phân bổ và trách nhiệm quản lý, nếu không đô thị du lịch cũng chỉ như đô thị bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước