Quốc hội thảo luận về Luật Các tổ chức tín dụng

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/10/2017 22:07 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Dự thảo Luật Các tố chức tín dụng (sửa đổi) cho phép các ngân hàng yếu kém được phá sản.

Đồng tình với nhiều điểm trong dự thảo, song các đại biểu Quốc hội đề nghị Dự thảo Luật phải có những quy định để bảo vệ được quyền và lợi ích của người gửi tiền.

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng: cần thận trọng với việc cho phá sản những ngân hàng có quy mô khách hàng lớn.

Một số đại biểu đề nghị xem xét kỹ mức chi của bảo hiểm tiền gửi là 75 triệu đồng/người, vì mức này không có ý nghĩa thực tiễn khi người gửi hàng tỷ đồng. Có đại biểu cho rằng, nếu không chi trả vượt mức chi của bảo hiểm tiền gửi là 75 triệu đồng/người sẽ ảnh hưởng đến tính an toàn của hệ thống.

Được biết trong dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi lần này cũng có những quy định chặt chẽ để quản lý tình trạng sở hữu chéo trong hoạt động ngân hàng, khi mà thời gian gần đây hiện tượng này đã làm nảy sinh một số hệ lụy tiêu cực trong đó có rủi ro nợ xấu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước