Quy hoạch, sắp xếp báo chí để phát triển

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 20:57 GMT+7

VTV.vn - Chủ trương này mở ra những cơ hội mới cho hoạt động báo chí nếu có sự đồng hành giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan báo chí trong diện sắp xếp.

Quy hoạch để quản lý và phát triển là định hướng của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được phê duyệt. Dù còn không ít thách thức, nhưng chủ trương này mở ra những cơ hội mới cho hoạt động báo chí.

Cho tới nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc sắp xếp và chuyển đổi mô hình đối với 19 cơ quan báo chí của 19 tổ chức Hội. Đây sẽ là bước mở đầu cho việc đưa hoạt động báo chí trở nên quy củ hơn, góp phần chấm dứt tình trạng báo chí phát triển theo kiểu trăm hoa đua nở, hạn chế tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích trong báo chí đồng thời mang tới người đọc những thông tin trung thực, sâu sắc hơn.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giấy phép thực hiện chuyển đổi từ báo thành tạp chí đối với 18 cơ quan báo chí và có hiệu lực bắt đầu từ 1/4 tới. Mặc dù không tránh khỏi những băn khoăn, kiến nghị cần được tháo gỡ thế nhưng cần khẳng định, quy hoạch báo chí không phải thu hẹp báo chí mà nhằm phục vụ phát triển.

Báo chí cần nêu cao trách nhiệm, khách quan, trung thực khi đưa thông tin Báo chí cần nêu cao trách nhiệm, khách quan, trung thực khi đưa thông tin

VTV.vn - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước