Quyền của người đứng đầu bệnh viện tự chủ

Kim Xuân, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 22:09 GMT+7

VTV.vn - Người đứng đầu được quyền quyết định tổ chức bộ máy, tuyển dụng và kinh phí hoạt động thường xuyên.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa được Sở Y tế Hà Nội ký quyết định tự chủ. Điều đầu tiên mà Giám đốc bệnh viện lo ngại là lương cho cán bộ, lãnh đạo bệnh viện. Từ giờ phút này, nếu không có bệnh nhân, sẽ không có lương. Nên phát triển kỹ thuật gì và đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng như thế nào để kéo thêm người bệnh?, những câu hỏi này đã được đặt ra cho tập thể lãnh đạo bệnh viện.

Nhưng liệu có phải lúc nào quyết định cũng là của tập thể?. Vấn đề mà lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lo ngại là lãnh đạo các bệnh viện sẽ lạm dụng trong thu chi và làm méo mó mô hình tự chủ.

Người đứng đầu các bệnh viện giờ đây sẽ phải đương đầu với những sự cạnh tranh từ các bệnh viện cùng hạng hoặc bệnh viện tuyến trên. Giá cả cạnh tranh, nhân lực cũng cạnh tranh. Nhưng không còn cách nào khác, quyền tự chủ được trao cho các bệnh viện cũng là để các bệnh viện chủ động tìm cách nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước