Quyết tâm hoàn thành dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong năm 2020

VTV9-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 10:05 GMT+7

VTV.vn - Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu nhưng các đơn vị liên quan quyết tâm hoàn thành dự án trong năm 2020.

Từ giữa tháng 6, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được bố trí vốn. Tháo gỡ được khó khăn về vốn, công trình bắt đầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đây là công trình trọng điểm đang được người dân ĐBSCL mong chờ nhằm giải quyết ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 1A.

Nút giao Thân Cửu Nghĩa, điểm đầu của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đã thành hình, các phương tiện, vật tư, nhân lực được huy động tối đa. Đây cũng là gói thầu đạt khối lượng cao nhất 30%.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được chia thành 21 gói thầu xây lắp. Hiện có 18 gói đang được huy động thiết bị, máy móc để triển khai thi công. Các mũi thi công chính gồm: làm nền đường nối cao tốc, cầu vượt nút giao Thân Cửu Nghĩa, cầu Kênh 1, nút giao nối với Cai Lậy. Hiện công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi, đạt 96%.

Được biết, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51km và có tới 51 cây cầu, lại gặp nhiều khó khăn về vốn, vật liệu xây lắp, thời tiết.

Tái khởi công xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Tái khởi công xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 7/2, sẽ tái khởi công xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, với tổng mức đầu tư 14.000 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước