Rác thải bủa vây rừng phòng hộ ven biển

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 11:14 GMT+7

VTV.vn - Mỗi khi thủy triều rút xuống, hàng km rừng phòng hộ ngập mặn ven bờ biển lại tràn ngập rác với đủ các loại rác thải khác nhau.

Đây là câu chuyện thực tế đe dọa đến cuộc sống của hàng nghìn người dân tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Toàn xã Đa Lộc có hơn 400 ha rừng phòng hộ 5 năm tuổi, đến nay, có khoảng 100 ha luôn ngập chìm trong rác, cây còi cọc và có nguy cơ chết, không thể sinh trưởng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài.

Hệ thống rừng phòng hộ bị ngập rác thải không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống và năng suất nuôi trồng thủy sản của người dân, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của các tuyến đê kè ven biển, bởi khi cây chết thì chức năng chắn sóng sẽ không có tác dụng…

Bạc Liêu: 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác thải Bạc Liêu: 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác thải

VTV.vn - Tiếp nhận hàng trăm tấn rác mỗi ngày nhưng không có nhà máy xử lý dẫn đến ô nhiễm môi trường trầm trọng là tình trạng xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước