Sáng chế của thanh niên trong phòng, chống dịch COVID-19

Minh Lộc, Thành Nhân (Truyền hình Online Báo Đồng Nai)-Thứ năm, ngày 26/03/2020 12:20 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm các bạn trẻ đã chế tạo ra thiết bị rửa tay sát khuẩn tự động. Mỗi ngày, hàng trăm chiếc máy như thế được sản xuất ra, góp phần cùng cả nước phòng, chống dịch.

Những bộ thiết bị rửa tay sát khuẩn tự động đang dần quen thuộc tại một số công sở và doanh nghiệp ở Đồng Nai.

Những ngày này tại Dofico, tiến độ lắp ráp thiết bị rửa tay sát khuẩn tự động diễn ra khẩn trương. Ngoài công việc chuyên môn, các kỹ sư Phòng Kỹ thuật và các bạn đoàn viên, thanh niên tăng cường từ các phân xưởng khác liên tục làm thêm ngoài giờ.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Tân là tác giả của công trình có nhiều sáng tạo và thiết thực này. Từ ý tưởng của lãnh đạo tổng công ty, anh Tân và tập thể kỹ sư ở Dofico mất gần nửa tháng và 3 lần bổ sung mới hoàn thiện mô hình sản xuất như hiện tại.

Cái khó nhất khi bắt tay vào sản xuất là thị trường quá khan hiếm nhiều loại vật tư liên quan. Nhưng "cái khó không bó được cái khôn", các kỹ sư trẻ ở đây đã có nhiều tìm tòi sáng tạo. Chiếc hộp nhựa đựng dung dịch là ví dụ. Do không mua được hộp nhựa bình xịt, họ dùng hộp nhựa thông thường để làm bình chứa dung dịch.

Trung bình mỗi ngày, Phòng Kỹ thuật sản xuất được 20 bộ thiết bị với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó, được đưa đến các nhà máy, văn phòng của Tổng công ty và toàn bộ các nhà phân phối lớn trên toàn quốc để góp phần phòng, chống dịch.

Do nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tăng cao, lãnh đạo Dofico quyết định tăng gấp đôi số lượng máy sản xuất, từ 200 lên 400 bộ. Trước mắt sẽ ưu tiên trang bị tại 55 trường học ở TP Biên Hòa.

Các bạn trẻ ở Dofico với công trình thanh niên thiết thực đang cùng xã hội chung tay phòng, chống lây lan dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước