Sáp nhập không phải là "phép cộng"

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/12/2018 22:57 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người đang đặt ra câu hỏi: Quá trình sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện về một đầu mối liệu có được thực chất hay chỉ là "3 cơ quan - một con dấu "?

Giảm gần 11.000 biên chế và tiếp kiệm được gần 1.000 tỷ đồng tiền lương mỗi năm là mục tiêu sau khi sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện về một đầu mối thành Trung tâm y tế huyện đa chức năng. Việc sát nhập tại 30 tỉnh, thành phố đã hoàn tất, tuy nhiên quá trình này liệu có được thực chất hay chỉ là "3 cơ quan - một con dấu ".

Theo dự kiến, việc sáp nhập Trung tâm y tế đa chức năng trên cả nước sẽ hoàn thành trong 3 năm tới. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra lo lắng việc sáp nhập chỉ là hình thức, tức là vẫn việc ai người ấy làm và chỉ có con dấu chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước