Sắp xếp lại việc buôn bán hàng rong ở phố cổ Hội An

Văn Đức, Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 18:43 GMT+7

VTV.vn - Việc sắp xếp lại việc buôn bán, tinh lọc các loại hàng rong đang được chính quyền TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai.

Theo thống kê của ngành chức năng TP Hội An, hiện tại có đến hàng trăm người bán hàng rong mỗi ngày từ các địa phương, thậm chí ngoài tỉnh Quảng Nam đổ về, tập trung đông nhất ở khu vực khu phố cổ. Không chỉ làm nhếch nhác, phá vỡ không gian vốn rất yên bình của khu phố cổ, nhiều loại hàng rong còn gây phản cảm trước các giá trị văn hóa truyền thống của Hội An, thậm chí đã từng tồn tại hiện tượng chèo kéo, ứng xử kém văn hóa với du khách.

Thấy được mối lo từ chuyện hàng rong gây nên, trong những ngày qua, ngành chức năng TP Hội An đã kiểm tra và lên phương án sắp xếp lại trật tự hàng rong trên địa bàn. Theo đó, sau Tết Nguyên tiêu này, đề án sắp xếp hàng rong sẽ được triển khai với những giải pháp cụ thể.

Sắp xếp lại việc bán hàng rong trong khu phố cổ là chuyện không mới ở Hội An, song để đảm bảo hài hòa bài toán bảo tồn các giá trị truyền thống với cuộc sống mưu sinh của người dân trong khu phố cổ, đặc biệt là những hộ trong các kiệt hẻm - những người góp phần bảo tồn quần thể kiến trúc di sản Đô thị cổ Hội An đang trở thành bài toán khá phức tạp, không dễ dàng tìm lời giải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước