Sạt lở đá tại núi Ba Hòn: Dân gấp di dời, địa phương đợi cơ chế

Diệp Phong (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 16:19 GMT+7

VTV.vn - Trong khi người dân dưới chân núi Ba Hòn rất lo lắng cho tài sản, tính mạng của mình, chính quyền địa phương vẫn chưa thống nhất giải pháp hỗ trợ di dời.

Để hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành giai đoạn 1 khu tái định cư sạt lở núi Ba Hòn. Hệ thống đường giao thông, điện, nước đã được thi công xong, sẵn sàn cho 100 hộ dân vào sinh sống. Tuy nhiên đến nay, khu đất này vẫn hoang vắng do chính quyền địa phương chưa thống nhất được cơ chế hỗ trợ di dời..

Trong 200 hộ dân sống cạnh núi Ba Hòn, có đến 70% là hộ nghèo. Nếu đủ điều kiện, có lẽ bà con không mạo hiểm với tài sản, tính mạng của mình để trông chờ tiền hỗ trợ. Người dân nơi đây đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn đau lòng do sạt lở đá từ núi Ba Hòn và không mong muốn mối nguy hiểm này lặp lại với con em mình. Tuy nhiên, điều này không thể được đảm bảo nếu bà con chưa được di dời đến nơi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước