Sau nắng hạn, người dân thiếu vốn trồng lại rừng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 17:54 GMT+7

VTV.vn - Người trồng rừng đối diện với nhiều khó khăn nhất là việc thiếu vốn để mua cây giống, chi phí đầu vào cho trồng rừng tăng chóng mặt.

Từ đầu tháng 10 đến nay, mùa trồng rừng ở Phú Yên bắt đầu. Xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa - nơi có đến 100ha rừng chết, cháy do nắng hạn, người dân đã tranh thủ trồng lại rừng. Cả mía và rừng không thu được đồng nào, trong khi vụ này, cây giống tăng lên gấp đôi vì thể cả xã ai cũng gặp khó khăn về vốn..

Đợt nắng hạn kéo dài vừa qua, ở Phú Yên có đến 825ha rừng bị thiệt hại do cháy cùng với đó trên 2.700ha rừng trồng chết khô. Phần lớn diện tích này sẽ phải trồng lại trong vụ trồng rừng này. Rừng chết, cháy nếu trồng được 3 - 5 năm tuổi bán củi với giá rất rẻ. Cây nhỏ thì chặt bỏ trồng lại rừng. Thiên tai khiến người dân không thu được gì, đã vậy, năm nay, giá keo giống đưa vào rừng tăng đến gấp đôi. Hiện, một cây keo hom giống có giá đến 1.100 - 1.200 đồng/cây, trong khi đầu vụ chỉ là 650 đồng, với mức giá này, chi phí trồng rừng vụ này tăng từ 40-50% so với vụ trước.

Quảng Nam hoàn thành trồng hơn 2.000 ha rừng thay thế Quảng Nam hoàn thành trồng hơn 2.000 ha rừng thay thế

VTV.vn - Diện tích rừng trồng thay thế mới của tỉnh Quảng Nam có tỷ lệ sống bình quân đạt hơn 75%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước