Sẽ di dời 4.200 hộ dân ở khu vực I di tích Kinh thành Huế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 06:19 GMT+7

Người dân sống tại khu vực I di tích Kinh thành Huế.

VTV.vn - Khoảng 4.200 hộ dân sinh sống tại khu vực I của di tích Kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế sẽ được di dời để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. 

Theo đó, Đề án được chia làm 2 giai đoạn thực hiện từ năm 2019 đến 2025. Khu vực I kinh thành Huế hiện có khoảng 4.200 hộ dân sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, không gian chật hẹp, các điều kiện về vệ sinh môi trường không đảm bảo...

3.800 hộ dân sinh sống trên khu vực di tích Kinh thành Huế cần di dời 3.800 hộ dân sinh sống trên khu vực di tích Kinh thành Huế cần di dời

VTV.vn - Do lịch sử để lại, hiện có khoảng 3.800 hộ dân đang sinh sống trên khu vực di tích Kinh thành Huế cần phải di dời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước