Sẽ đóng 1 trong 4 cửa xả hồ thủy điện Hòa Bình

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 14:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Để giúp vùng hạ du tiêu úng thuận lợi, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo đóng 1 trong 4 cửa xả hồ thủy điện Hòa Bình.

Đó là chỉ đạo ngay trong sáng nay (22/7) của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trong chuyến kiểm tra về ứng phó thiên tai của tỉnh Hòa Bình.

Lưu lượng nước trong hồ thủy điện Hòa Bình hiện đảm bảo an toàn cho hồ. Làng Vạn ngay dưới khu vực cửa xả của đập Hòa Bình đã được di dời 3km xuống phía hạ du. 74 hộ dân cùng 80 lồng bè đã an toàn mỗi khi mở cửa xả.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tỉnh Hòa Bình khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bị thiệt hại do thiên tai từ năm 2017, điển hình là công trình gia cố vùng sạt lở đồi ông Tượng.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhanh chóng lên phương án di dời cột điện cao thế lớn, án ngữ giữa vùng sạt lở nguy hiểm này.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần tập trung lực lượng, khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, sửa chữa 250 ngôi nhà hư hỏng, tiêu úng cho 3.700 ha lúa và hoa màu bị ngập, sửa chữa 100 điểm giao thông bị sạt lở

Mở thêm 1 cửa xả đáy tại Thủy điện Hòa Bình vào 16h ngày 21/7 Mở thêm 1 cửa xả đáy tại Thủy điện Hòa Bình vào 16h ngày 21/7

VTV.vn - Ngày 21/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Công điện gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước