Sẽ mở đợt cao điểm phòng ngừa, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/12/2016 20:26 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát sẽ tập trung tối đa lực lượng, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Sẽ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm, bảo vệ an toàn tuyệt đối dịp Tết Nguyên Đán 2017 là chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tại Hội nghị tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ, chống buôn lậu, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm vừa diễn ra sáng nay (5/12) tại Hà Nội.

Năm 2016, tình hình tội phạm tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Nổi cộm là những vụ đối tượng dùng vũ khí gây ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tính chất côn đồ, dã man, thậm chí còn bắn trả lại lực lượng công an bằng súng quân dụng. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép còn tiềm ẩn nhiều phức tạp với 579 vụ bị bắt giữ.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tính từ tháng 1 đến tháng 10/2016, cả nước có 172.000 vụ bị phát hiện và xử lý, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2015; truy thu 13.000 tỉ đồng cho ngân sách.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát sẽ tập trung tối đa lực lượng, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng vi phạm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước