Sẽ sửa đổi Bộ Luật Lao động vào năm 2019

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/11/2017 12:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án sửa đổi Bộ Luật Lao động vào năm 2019.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án sửa đổi Bộ Luật Lao động vào năm 2019, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, về độ tuổi lao động đối với nữ, vấn đề tiền lương, giờ làm thêm, bảo hiểm và tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ.

Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết sáng nay (9/11) khi báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 

Cùng với đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, tới đây, Chính phủ cũng sẽ triển khai xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án tập trung giải quyết một số vấn đề lớn, gây bức xúc trong xã hội như: Việc làm, lao động sau tuổi 35 tại các doanh nghiệp, vấn đề bạo lực đối với phụ nữ, xâm hại trẻ em gái, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, vấn đề phát triển cán bộ nữ dân tộc thiểu số và nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tham vấn ý kiến về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Tham vấn ý kiến về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

VTV.vn - Nằm trong lộ trình trình Quốc hội thông qua, sáng 18/1, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo tham vấn ý kiến cán bộ công đoàn về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước