Sẽ thu hồi cổ phần bán sai tại cảng Quy Nhơn

-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 09:54 GMT+7

Cảng Quy Nhơn. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải sẽ thu hồi, trả lại Nhà nước hơn 75% cổ phần bán trái luật tại cảng Quy Nhơn.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ vào tháng 9/2018, hơn 75% cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chuyển nhượng cho công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành là trái luật.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành 2 văn bản cho công ty Hợp Thành thỏa thuận trực tiếp khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Việc làm này là trái thẩm quyền, vi phạm các văn bản pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị đánh giá toàn diện hoạt động thẩm định giá, công khai những trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm hành vi thông đồng, trục lợi, làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Chuyển 75#phantram cổ phần cảng Quy Nhơn về Vinalines Chuyển 75#phantram cổ phần cảng Quy Nhơn về Vinalines

VTV.vn - Vinalines đã chuẩn bị sẵn sàng tài chính để trả lại cho các cổ đông đã mua hơn 75% cổ phần Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước