Siết chặt soát vé, chấm dứt nạn chèo kéo khách tại bến xe

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 21:38 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện tốt việc kiểm soát vé, bên cạnh lập lại an ninh trật tự, còn chống thất thu thuế, bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Tại nhiều bến xe hiện nay đang xảy ra tình trạng thiếu kiểm soát vé phát cho hành khách khi vào bến. Nhiều nhà xe đã lợi dụng để nhồi nhét khách lên xe hoặc tùy tiện tăng giá vé. Vì vậy, nếu lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hành khách mỗi khi ra xe đều phải có vé, tình trạng lộn xộn, tranh giành khách sẽ được giải quyết.

Kể từ tháng 3, tất cả hành khách đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, đều phải mua vé, chỉ có vé, khách mới được ra xe theo trật tự. Điều này đã chấm dứt phiền phức, thiếu công bằng với khách và nhà xe trong bến như trước đây.

''Sau khi siết chặt kiểm soát vé phát cho hành khách, bến rộng rãi, thông thoáng, trật tự hơn. Xe nào đến giờ vào xếp khách không còn phải tranh giành như trước đây" - ông Đỗ Thế Hiển, Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội, cho biết.

Trước đây, các doanh nghiệp lớn luôn thuê một lực lượng hùng hậu để cò mồi chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự cả trong và ngoài bến khiến các doanh nghiệp nhỏ yếu thế không có khách.

Nay thực hiện chặt chẽ kiểm soát vé, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vận tải công bằng hơn, xe nào xuất bến trước thì được xếp khách lên trước và ngược lại.

Bến Mỹ Đình là một trong những bến xe lớn nhất của thủ đô với 1.500 lượt xe xuất bến và khoảng 1 vạn khách thông qua mỗi ngày.

Thực hiện tốt việc kiểm soát vé, bên cạnh lập lại an ninh trật tự, còn chống thất thu thuế, bảo đảm quyền lợi của khách hàng, và cả bảo hiểm cho hành khách khi có rủi ro xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước