Sở Công Thương Hà Nam phản hồi về kinh doanh gas kiểu chèn ép

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 09:46 GMT+7

VTV.vn - Sở Công Thương tỉnh Hà Nam cho biết UBND tỉnh đã giao đơn vị này làm đầu mối phối hợp với các đơn vị khác làm rõ vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas ở địa phương.

Ngày 22/4, một loạt đại lý gas ở Hà Nam liên tục bị đe dọa, hành hung, chặn nguồn cung cấp gas và ngăn cản việc bán hàng đến các cửa hàng bán lẻ. Vào chiều 25/4, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam đã có những thông tin phản hồi về vụ việc này.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Hà Nam cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã giao đơn vị này làm đầu mối phối hợp với công an tỉnh, lực lượng quản lý thị trường làm rõ những vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh gas của một số doanh nghiệp đại lý đầu mối tự xưng là Hội gas Hà Nam.

Cơ quan cảnh sát hình sự vào cuộc là rõ các vi phạm trật tự xã hội được phản ánh. Còn đối với các hành vi phát hành tem của Hội gas Hà Nam để thu tiền, hiện cơ quan an ninh kinh tế cũng đang củng cố chứng cứ để xem xét.

Gas giả lộng hành ở Đồng Nai Gas giả lộng hành ở Đồng Nai

VTV.vn - Mặc dù được cảnh báo là nguy hiểm như những quả bom, nhưng vì lợi nhuận, nhiều cửa hàng tại Đồng Nai vẫn bày bán công khai gas giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước