Sóc Sơn xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp như thế nào?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 20:08 GMT+7

VTV.vn - Theo kết luận của Sở TN&MT Hà Nội, gần 84ha đất nông nghiệp bị phát hiện sử dụng sai mục đích tại huyện Sóc Sơn gồm đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích và đất công.

Tại Khu Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã mọc lên và ngang nhiên tồn tại trong suốt một thời gian dài. Mặc dù từ đầu năm nay, Sở TN&MT đã có kết luận thanh tra và kiến nghị xử lý công trình vi phạm lấn chiếm đất nhưng đến nay, các công trình vẫn ngang nhiên tồn tại.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, hơn 40% trong 84 ha đất nông nghiệp xây dựng trái phép đã được xử lý, trong đó có một số hộ dân tự nguyện tháo dỡ tuy nhiên, một số công trình bề thế vẫn còn tồn tại

Cũng theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, nếu tiến hành rà soát chi tiết, diện tích đất nông nghiệp xây dựng trái phép sẽ lớn hơn nhiều chứ không dừng ở con số gần 84ha. Nguyên nhân chủ yếu là do sự buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay của một số cán bộ xã trên địa bàn. Đã có cán bộ của 6 xã, thị trấn bị xử lý kỷ luật và huyện đang tập trung xử lý dứt điểm những vi phạm theo kết luận của Sở TN&MT thành phố.

Kiểm điểm cán bộ và cưỡng chế các công trình vi phạm tại Sóc Sơn Kiểm điểm cán bộ và cưỡng chế các công trình vi phạm tại Sóc Sơn

VTV.vn - Nhiều cá nhân liên quan đến vi phạm đất rừng Sóc Sơn sẽ bị kiểm điểm và kỷ luật. TP. Hà Nội cũng yêu cầu tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm trên địa bàn 10 xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước