Sóc Trăng: Người trồng mía trắng tay vì hạn hán, xâm nhập mặn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/03/2016 22:21 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, hơn 6.500ha diện tích mía đã bị thiệt hại vì khô hạn, xâm nhập mặn, trong đó có hàng trăm ha mất trắng.

Cù Lao Dung là huyện có diện tích trồng mía lớn nhất vùng ĐBSCL. Tại đây có 12.000 hộ gia đình sống nhờ cây mía. Nếu tính bình quân trên 6.000ha mía của Cù Lao Dung, bà con thất thu khoảng 200 tỉ đồng. Trước mắt, huyện đang triển khai các giải pháp ngăn mặn để cứu diện tích mía còn lại.

Về lâu dài, địa phương này đang muốn đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu, lai tạo các giống mía chín sớm hơn để ít bị ảnh hưởng khi mặn xâm nhập sớm. Hiện, địa phương khuyến cáo bà con nên xuống giống vụ sau sớm hơn mọi năm.

Vùng cây công nghiệp “chết mòn” vì khô hạn Vùng cây công nghiệp “chết mòn” vì khô hạn

VTV.vn - Theo thống kê, hiện toàn vùng Tây Nguyên có trên 40.000ha cây trồng các loại thiếu nước tưới và trên 10.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước