Sớm có chính sách với người ảnh hưởng chất độc hóa học thế hệ thứ 3

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/07/2018 19:26 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

VTV.vn - Cần sớm ban hành chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 từ người tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Đây là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về giải quyết hậu quả chất độc hóa học tổ chức chiều nay (30/7).

Đồng chí Trương Thị Mai cũng cho rằng: Khắc phục hậu quả chất độc hóa học đã và đang được cả hệ thống chính trị quan tâm. Nhưng kết quả chưa cao và nguồn lực còn thấp, vẫn còn cấp ủy chưa cụ thể hóa chương trình hành động, hồ sơ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở một số địa phương còn tồn đọng.

Do vậy, các cấp ủy, Bộ, ngành và các Hội liên quan phải chỉ đạo sâu sát hơn, tránh hình thức, tiếp tục có hình thức phù hợp trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Quảng Trị: 57 tỷ đồng khắc phục hậu quả chất độc hóa học Quảng Trị: 57 tỷ đồng khắc phục hậu quả chất độc hóa học

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh, với tổng số kinh phí thực hiện 57 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước