Sơn La tiêu hủy 400 tấn lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Theo VOV-Thứ hai, ngày 05/08/2019 22:27 GMT+7

Sơn La tiêu hủy trên 400 tấn lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi.

VTV.vn - Tính đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 36 xã công bố hết dịch, 35 xã đã qua 30 ngày không phát hiện dịch. 400 tấn lợn đã bị tiêu hủy do dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn diễn biến phức tạp, đã có 4 xã công bố hết dịch, nhưng sau đó lại phát sinh, mặc dù tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp cho công tác dập dịch.

Đến hôm nay (5/8), dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 317 thôn, bản, tiểu khu, thuộc 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy trên 11.000 con, có trọng lượng 400 tấn.

Số hộ có lợn tiêu hủy là trên 2.000 hộ, trong đó nhiều nhất ở các huyện Thuận Châu, Bắc Yên và Sông Mã.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Sơn La đã cấp kinh phí để các địa phương mua 15.000 lít hóa chất và 130 tấn vôi bột để phun tiêu độc khử trùng, phòng chống và ngăn chặn dịch.

Tính đến hôm nay, toàn tỉnh đã có 36 xã, thị trấn công bố hết dịch, 35 xã đã qua 30 ngày không phát hiện dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước