Sự kiện nổi bật tuần: Bé 13 tuổi tử vong bất thường sau khi đến phòng khám tư

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 09:16 GMT+7

Người dân Hà Nội đổ về các tuyến phố trung tâm để chào đón năm mới 2017 (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Sau đây là tổng hợp của VTV News về một số sự kiện trong nước thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong tuần qua.

Rộn ràng không khí đón năm mới 2017 trên khắp cả nước

Ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày Chủ nhật vì vậy phố đi bộ ở Hồ Gươm đông đúc hơn bao giờ hết. Hàng nghìn du khách đã đổ về đây. Nhiều du khách nước ngoài cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ để đón năm mới tại Việt Nam.

Tại đây, nhiều hoạt động văn hóa đã được tổ chức như biểu diễn nhạc đường phố, triển lãm ảnh… Bên cạnh phố đi bộ,nhiều địa điểm khác tại thủ đô cũng thu hút đông đảo du khách như vườn Bách thảo hay các trung tâm thương mại.

Tại TP.HCM, do dịp nghỉ Tết Dương lịch khá ngắn ngày nên nhiều người dân đã lựa chọn các khu vui chơi giải trí ngoài trời và các khu công cộng trong thành phố làm điểm đến cho gia đình mình thay vì phải đi du lịch xa.

Tiểu cảnh tại các trung tâm thương mại lớn là những nơi quen thuộc mà giới trẻ hoặc các gia đình có trẻ nhỏ thường lui đến mỗi dịp lễ hội. Các khu du lịch như Suối Tiên, Đầm Sen đã thu hút hàng chục nghìn lượt đến tham quan.

Ngoài ra, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, trang trí ánh sáng nghệ thuật đặc sắc diễn ra xuyên suốt từ nay cho đến Tết Âm lịch trên các tuyến đường lớn như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn...

Tại thành phố Đà Năng, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đông đảo người dân vẫn đổ về các điểm vui chơi đón Tết. Cung thiếu nhi Đà Nẵng vừa đi vào hoạt động. Tại đây có nhiều tiểu cảnh sinh động ngoài trời, du khách có thể chụp ảnh lưu niệm, trong những bộ trang phục truyền thống của 10 nước châu Á.

Một số điểm vui chơi trong nhà dành cho trẻ em cũng khá đông khách với nhiều trò chơi dân gian. Đây là những khu vui chơi mới được đầu tư nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Tại Đà Lạt, một dịch vụ đang thu hút đông đảo khách du lịch đó là loại hình lưu trú tại nhà dân - homestay. Với lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hàng chục homestay phong cách độc đáo nằm trải đều từ những con hẻm sâu, khu vực trung tâm ra vùng ngoại thành Đà Lạt. Giá dao động từ 100.000-300.000 đồng/ngày. Ngoài ra, những homestay được xây dựng mới theo kiểu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, thu hút các du khách thích phong cách sang trọng.

Hành khách còn bỡ ngỡ với việc điều chuyển luồng tuyến xe khách

Ngày 2/1 là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện việc chuyển luồng tuyến xe khách liên tỉnh để giảm thiểu tình trạng xe khách liên tỉnh chạy xuyên tâm thành phố. Ba bến xe được điều chuyển gồm: Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát và Nước Ngầm.

Tại Bến xe Mỹ Đình, từ ngày 2/1, lượng xe xuất bến từ bến xe này còn 1.000 lượt xe/ngày, giảm 500 lượt so với trước đây. Bến xe Nước Ngầm ở phía Nam thành phố, sáng 2/1, mới có khoảng 10% xe thuộc diện điều chuyển đã về hoạt động tại bến.

Bình thường bến xe Nước Ngầm có khoảng 300-400 lượt xe xuất bến. Từ 2/1, con số này sẽ tăng thêm gần gấp đôi, lên 700-800 lượt/ngày.

Mục tiêu của việc chuyển luồng tuyến xe khách là chuyển các tuyến chưa phù hợp với định hướng quy hoạch về đúng luồng, đúng tuyến, đúng bến. Tuy nhiên trong ngày đầu tiên triển khai, nhiều hành khách không khỏi bỡ ngỡ.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay trong ngày 2/1, đã triển khai lực lượng liên ngành gồm Thanh tra, Cảnh sát và Công an để xử lý nghiêm các xe khách chạy trái tuyến, xuyên tâm, không chấp hành việc điều chuyển.

Cháu bé 13 tuổi tử vong bất thường sau khi đến phòng khám tư ở TP.HCM

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, cháu Võ Thị Quỳnh Như, sinh năm 2004, được mẹ đưa vào một phòng khám tư ở Củ Chi, TP. HCM vào ngày 3/1. Cháu có biểu hiện mẩn ngứa, nổi nốt đỏ hai bên đùi và sốt nhẹ.

Sau khi đến phòng khám, cháu Quỳnh Như được tiêm một loại thuốc chưa rõ tên. Sau 10 phút, cháu bé bị hôn mê sâu. Bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây đã kết luận bé bị suy tim cấp không cứu được.

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng nhẹ

Kể từ 16h ngày 4/1/2016, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng khoáng RON 92 và xăng E5 được giữ nguyên; trong khi đó giá dầu diesel 0,05S tăng 324 đồng/lít và dầu hỏa tăng 310 đồng/lít...

Đây lần điều chỉnh giá xăng đầu tiên trong năm mới 2017. Trong năm 2016 vừa qua, giá xăng đã có 24 lần điều chỉnh với 13 lần tăng giá (tổng cộng gần 6.000 đồng/lít với giá xăng); 9 lần giảm giá (tổng cộng khoảng 4.463 đồng/lít), 2 lần giữ nguyên với dầu. Như vậy, so với cùng thời gian đầu năm 2016, giá xăng hiện đã cao hơn 1.000 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng RON 92 sẽ không cao hơn mức 17.594 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 17.322 đồng/lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 13.757 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 12.253 đồng/lít...‎

Theo liên Bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 4/1/2017 là 66,537 USD/thùng xăng RON 92, cao hơn 3USD/thùng so với kỳ điều chỉnh trước; 64,493 USD/thùng dầu diesel 0,05S, cao hơn gần 2 USD/thùng so với kỳ điều chỉnh trước…

Theo thông báo trên, Liên Bộ đã thống nhất giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng, dầu như sau: xăng khoáng là 229 đồng/lít (kỳ trước chi 600 đồng/lít); xăng E5 là 567 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít); dầu diesel là 250 đồng/lít (kỳ trước là 250 đồng/lít)...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước