Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua: Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 22/10/2016 06:12 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017; Tai nạn máy bay tại Bà Rịa-Vũng Tàu... là những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV

Ngày 20/10, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Kỳ họp thứ hai diễn ra trong thời điểm đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả nghiêm trọng do bão lũ gây ra. Quốc hội chia sẻ những khó khăn, mất mát và gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, đồng chí vùng bị nạn; đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành; tinh thần chủ động và nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương đã kịp thời ứng phó trong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra…

Theo dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 4 dự án luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến về 12 dự án luật khác, 1 nghị quyết.

Bên cạnh công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; tình hình khắc phục hậu quả do sự cố môi trường và bài học kinh nghiệm … Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với công bố về nước mắm của Vinastas Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với công bố về nước mắm của Vinastas Đại biểu Quốc hội tán thành việc bổ sung đối tượng miễn thuế đất Đại biểu Quốc hội tán thành việc bổ sung đối tượng miễn thuế đất Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Báo cáo tình hình KT-XH của Chính phủ Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Báo cáo tình hình KT-XH của Chính phủ

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017.

Trong đó, hơn 109.000 biên chế thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; gần 158.000 biên chế thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; hơn 1.000 biên chế thuộc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; gần 700 biên chế thuộc các Hội, có tính chất đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước và 1.000 biên chế công chức dự phòng.

Như vậy, chỉ tiêu biên chế các năm gần đây liên tục giảm. So với năm 2016, chỉ tiêu năm 2017 sẽ giảm hơn 3.800 biên chế.

Thủ tướng phê duyệt gần 270.000 biên chế công chức năm 2017 Thủ tướng phê duyệt gần 270.000 biên chế công chức năm 2017 Chậm tinh giản biên chế tại TP.HCM Chậm tinh giản biên chế tại TP.HCM Tinh giản biên chế hơn 1.000 trường hợp chưa đúng đối tượng Tinh giản biên chế hơn 1.000 trường hợp chưa đúng đối tượng

Quyết định về đặc xá năm 2016

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016.

Quyết định đặc xá gồm 7 Điều, trong đó có quy định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân thời gian đã chấp hành án phạt tù... để xét đặc xá tính đến ngày 30/11/2016.

Cũng theo quyết định này, các đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác, các đối tượng có từ 02 tiền án trở lên; đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia sẽ không được xét đặc xá trong năm nay.

Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Đợt mưa lũ giữa tháng 10 gây hậu quả hết sức nặng nề tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, làm 35 người chết và mất tích, gây ngập hơn 121.000 nhà dân, trong đó hàng nghìn căn nhà sập, tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học, giao thông, thủy lợi bị ngập, hư hại, đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn.

Trong và sau đợt mưa lũ, cùng với việc huy động lực lượng quân đội, công an và đông đảo nhân dân tích cực giúp bà con vùng ngập lũ di chuyển tài sản, cứu người bị nạn, sửa chữa nhà cửa. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội đã đồng lòng ra lời kêu gọi chung tay giúp người dân vùng lũ vượt qua hoạn nạn. Phong trào lan rộng khắp cả nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài hưởng ứng.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại miền Trung, 32 người thiệt mạng Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại miền Trung, 32 người thiệt mạng Cuộc sống khốn khó ở bản vùng cao Quảng Bình bị cô lập do mưa lũ Cuộc sống khốn khó ở bản vùng cao Quảng Bình bị cô lập do mưa lũ Hơn 2.000 học sinh Đồng Nai nghỉ học do mưa lũ Hơn 2.000 học sinh Đồng Nai nghỉ học do mưa lũ

Tai nạn máy bay tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Vào lúc 8h ngày 18/10, máy bay EC-130T2, số hiệu VN-8632 của Trung tâm Huấn luyện (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, đã gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn. Trên máy bay có 03 phi công đều đã hy sinh.

Ngay sau khi máy bay gặp nạn, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn đã được triển khai quyết liệt, dồn toàn lực, với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Sau hơn 1 ngày, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy máy bay và thi thể 3 phi công tại khu vực núi Bao Quan, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 3 phi công đã hy sinh gồm: Đại uý Dương Lê Minh, giáo viên bay; Trung uý Đặng Đình Duy, học viên bay; Trung uý Nguyễn Văn Tùng, học viên bay.

Cùng ngày, căn cứ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã ký Quyết định truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Dương Lê Minh, từ Trung úy lên Thượng úy cho 2 đồng chí Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Ngày 20/10, Chủ tịch nước đã ký Quyết định Số 2253/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tá Dương Lê Minh; truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thượng úy Đặng Đình Duy và Thượng úy Nguyễn Văn Tùng. Bộ Quốc phòng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 03 phi công tổ bay EC-130T2, thuộc Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18 là liệt sĩ.

Ngày 21/10, Lễ truy điệu 3 đồng chí phi công được tổ chức tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp,TP.HCM.

Một máy bay trực thăng mất liên lạc tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu Một máy bay trực thăng mất liên lạc tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu Đông đảo chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm máy bay mất tích Đông đảo chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm máy bay mất tích Lễ tang các đồng chí phi công máy bay EC-130T2 số hiệu VN-8632 Lễ tang các đồng chí phi công máy bay EC-130T2 số hiệu VN-8632

Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016

Trong tuần, nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ diễn ra trên khắp cả nước nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016).

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016 được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong chuyên môn và có những đóng góp quan trọng cho xã hội. Những sáng kiến thành tựu trong nghiên cứu lao động của họ đã mang lại lợi ích cho cộng đồng, đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ cho phụ nữ Việt Nam.

TP.HCM công bố dịch bệnh do virus Zika quy mô xã, phường

Ngày 18/10, UBND TP.HCM đã công bố dịch bệnh do virus Zika quy mô xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, sau khi xem xét các yếu tố liên quan và đề nghị của Sở Y tế, UBND TP.HCM đã quyết định công bố dịch bệnh do virus Zika quy mô cấp xã, phường tại hai địa phương gồm phường Hiệp Thành, quận 12 và phường An Phú, quận 2.

Ngày 15/10 Viện Pasteur TP.HCM đã phát hiện thêm 2 ca mới nhiễm virus Zika tại 2 phường này, nâng tổng số ca nhiễm virus Zika trên địa bàn thành phố lên 4 ca.

Cùng với công bố dịch, UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Người dân mơ hồ về xét nghiệm miễn phí virus Zika Người dân mơ hồ về xét nghiệm miễn phí virus Zika TP.HCM công bố hết dịch bệnh Zika tại quận 9 TP.HCM công bố hết dịch bệnh Zika tại quận 9 Dịch Zika ở Việt Nam: Có thể sẽ xuất hiện thêm trường hợp mới Dịch Zika ở Việt Nam: Có thể sẽ xuất hiện thêm trường hợp mới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước