Sự kiện nổi bật tuần qua (19/10 - 24/10): Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

PV (tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 11:29 GMT+7

Khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

VTV.vn - Dưới đây là một số sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua do phóng viên VTV News tổng hợp.

Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Ngày 20/10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc. Theo thông tin đưa ra trong cuộc họp báo do Văn phòng Quốc hội tổ chức, kỳ họp lần này sẽ kéo dài hơn 1 tháng.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 18 Luật, 16 Nghị quyết và cho ý kiến vào 8 Dự luật khác, trong đó có những Dự luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi hay Luật Trưng cầu dân ý.

Quốc hội sẽ dành 12 ngày để thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư trung hạn và Chương trình mục tiêu quốc gia trong 5 năm tới. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Báo cáo Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII xem xét nhiều nội dung quan trọng Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII xem xét nhiều nội dung quan trọng

VTV.vn - Sáng 20/10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2015

VTV.vn - Trong sáng 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2016.

Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ

Đêm 21/10 (theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại Hội đồng LHQ khóa 70 đã bỏ phiếu bầu 18 nước thành viên mới của Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 - 2018. Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao.

Đạt 182 phiếu trong tổng số 187 phiếu bầu, Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Kinh tế - Xã hội ECOSOC từ năm 2016 tới.

Trong 3 năm tới, với tư cách thành viên ECOSOC, Việt Nam sẽ trực tiếp đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự đến năm 2030 về Phát triển bền vững.

Việt Nam sẽ tham gia soạn thảo, hoạch định các chính sách trong ECOSOC Việt Nam sẽ tham gia soạn thảo, hoạch định các chính sách trong ECOSOC

VTV.vn - Với tư cách là thành viên mới của ECOSOC, Việt Nam sẽ tham gia soạn thảo, hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển KT-XH bền vững đến năm 2030.

Bé 3 tháng tuổi ở Nghệ An tử vong sau tiêm vaccine 5 trong 1

Trong tuần qua, vụ việc bé trai 3 tháng tuổi đã tử vong sau tiêm vaccine 5 trong 1, ở Nghệ An, đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là về nguyên nhân gây tử vong.

Sáng 20/10, sau khi tiêm vaccine 5 trong 1 tại Trạm y tế xã Quang Phong, huyện Quế Phong, khoảng 4 phút, cháu bé Lô Tuấn Trường (sinh ngày 4/7/2015) khóc ré lên rồi ngất lịm, toàn thân tím tái. Dù được cấp cứu ngay lập tức nhưng cháu bé đã tử vong.

Xung quanh sự việc này, ngày 22/10, Hội đồng tư vấn chuyên môn đã có cuộc họp và xác định, không có sai sót trong tiêm chủng. Tuy nhiên, do gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi nên không có cơ sở khoa học chắc chắn để xác định nguyên nhân tử vong mà chỉ nghiêng nhiều về nguyên nhân do sốc phản vệ sau tiêm chủng.

Vụ bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine: Không có sai sót trong tiêm chủng Vụ bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine: Không có sai sót trong tiêm chủng

VTV.vn - Liên quan đến trường hợp cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem 5 trong 1, Hội đồng chuyên môn xác định, không có sai sót trong tiêm chủng.

Bé 3 tháng tuổi ở Nghệ An tử vong sau tiêm vaccine là do sốc phản vệ Bé 3 tháng tuổi ở Nghệ An tử vong sau tiêm vaccine là do sốc phản vệ

VTV.vn - Ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết nguyên nhân ban đầu khiến cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine 5 trong 1 là do sốc phản vệ.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc tập thể tại Bình Dương, Lâm Đồng

Vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng xảy ra ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khiến hơn 160 người phải nhập viện, xảy ra tuần trước, đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Đến tuần này, hai vụ ngộ độc tập thể lại liên tiếp xảy ra tại Bình Dương và Lâm Đồng.

Chiều 21/10, hàng trăm công nhân của Công ty giày Vĩnh Nghĩa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã phải vào viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm.

Trong khi đó, tại thị trấn Lộc Thắng, tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong 3 ngày đã có hàng chục người dân lần lượt phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, trong đó có 28 ca khá nặng.

Hàng trăm công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa tại Bình Dương Hàng trăm công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa tại Bình Dương

VTV.vn - Hôm qua (21/10), sau bữa ăn trưa hàng trăm công nhân của Công ty TNHH giày da Vĩnh Nghĩa, tại thị xã Bến Cát, Bình Dương đã phải vào viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm.

Hàng chục người tại Lâm Đồng nhập viện do ngộ độc thực phẩm Hàng chục người tại Lâm Đồng nhập viện do ngộ độc thực phẩm

VTV.vn - Chỉ trong 3 ngày, tại thị trấn Lộc Thắng, tỉnh Lâm Đồng, đã có hàng chục người dân lần lượt phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, trong đó có 28 ca khá nặng.

Vụ 214 giáo viên ở Hà Tĩnh bị chấm dứt hợp đồng

Vụ việc 214 giáo viên ở huyện Kỳ Anh đột ngột bị chấm dứt hợp đồng làm việc đợt này đều do nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng ký lại hợp đồng, sau khi nhiều cấp từ trường cho đến Phòng Giáo dục huyện ký hợp đồng làm việc trước đó.

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố bị can, khám xét nhà và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Bổng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với 214 giáo viên, các cấp học ở Kỳ Anh thiếu giáo viên trầm trọng. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng cho biết sẽ cử đoàn công tác vào Hà Tĩnh ngay trong tuần này để có những kết luận khách quan nhất, cũng như hướng giải quyết thỏa đáng xung quanh vụ việc chấm dứt hợp đồng đột ngột với 214 giáo viên ở huyện Kỳ Anh.

214 giáo viên ở Hà Tĩnh bị chấm dứt hợp đồng: Nguyên Chủ tịch UBND huyện bị khởi tố 214 giáo viên ở Hà Tĩnh bị chấm dứt hợp đồng: Nguyên Chủ tịch UBND huyện bị khởi tố

VTV.vn - Về vụ việc chấm dứt hợp đồng với 214 giáo viên ở huyện Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước