Sức khỏe con của sản phụ bị ung thư vẫn đáng lo ngại

Nguyệt Ánh, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 15:24 GMT+7

Bé trai đang được chăm sóc tại BV Phụ sản Trung ương (Ảnh: Báo NLĐ)

VTV.vn - Sức khỏe của bé trai là con người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối nhưng trì hoãn điều trị để giữ lại con hiện vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Hiện em bé đang được chăm sóc và theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Theo các bác sĩ, vì sinh quá non tháng khi mới 29 tuần tuổi, lại chỉ nặng 1,2kg nên bé bị suy hô hấp nặng.

Vì bé chưa ăn được nên phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch hoàn toàn. Còn người mẹ đang điều trị tại Bệnh viện K, hiện sức khỏe có tiến triển, các chỉ số sinh tồn có cải thiện hơn. Chị vẫn trong diện hồi sức tích cực về tim mạch và hô hấp, kèm theo dùng thuốc giải độc cho cơ thể.

Cảm phục bệnh nhân ung thư mổ ngồi để sinh con Cảm phục bệnh nhân ung thư mổ ngồi để sinh con

VTV.vn - Mặc dù bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng thai phụ Huyền Trâm vẫn quyết tâm không điều trị bệnh để sinh con bằng mọi giá.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước