Sụt lún ở nhiều nơi: Tiếp tục báo động!

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/04/2017 08:52 GMT+7

VTV.vn - "Sụt lún ở nhiều nơi: Tiếp tục báo động!" là nhan đề bài viết đáng chú ý trên tờ Tuổi trẻ sáng nay (18/4).

* Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang sụt lún ở mức đáng báo động. Đây là cảnh báo của các chuyên gia trên tờ Tuổi trẻ.

Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh như: quận Tân Bình, Thủ Đức, huyện Bình Chánh… đang sụt lún ở mức từ 5-10mm/năm. Nguyên nhân chính là do con người tác động như khai thác nước ngầm mạnh, quá trình đô thị hóa tăng tải trọng trên nền đất yếu và rung động do hoạt động của các phương tiện giao thông. Theo các chuyên gia, giải pháp hiện nay là cần điều chỉnh quy hoạch không gian, có tính đến yếu tố phân bố tải trọng.

* Trong chuyên mục đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống, tờ Lao động có bài viết: Minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm sẽ chọn được người tài.

Bài viết dẫn lời Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho rằng, việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ vẫn còn có sự nể nang nhau, người nhà lãnh đạo tuyển dụng mọi người sẽ ngại "chê" vì sợ động chạm. Đề khắc phục tình trạng bổ nhiệm, tuyển dụng người nhà thiếu năng lực, Tiến sĩ Chức đề nghị, các cấp chính quyền, địa phương cần rà soát toàn bộ đội ngũ, loại bỏ những cán bộ bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng đối tượng, chưa đúng tiêu chuẩn, đồng thời trước khi bổ nhiệm cần công khai cán bộ để lấy ý kiến của cán bộ nhân viên trong cơ quan hoặc là lấy phiếu tín nhiệm.

* Theo Báo Công an Nhân dân, góp ý về đề án đấu giá biển số xe đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì xây dựng, các nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực cho rằng, vướng mắc hiện nay là thiếu cơ sở pháp lý.

Vì theo quy định của Luật đấu giá, các loại tài sản được đấu giá không có biển số xe. Muốn triển khai đấu giá được phải xác định biển số xe là tài sản và là tài sản đấu giá được. Muốn vậy, cần sửa đổi một loạt văn bản luật, như: Luật đấu giá, Luật dân sự, Luật giao thông đường bộ…

* Không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 cũng có lợi hơn so với người nghỉ từ năm 2018 trở đi, nên người lao động cần cân nhắc kỹ khi quyết định về hưu sớm. Đây là khuyến cáo của các chuyên gia trên tờ Kinh tế và đô thị.

Bởi vì, mỗi năm người lao động nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ 2% lương hưu. Ngoài ra, với quy định phải kéo dài thời gian đóng bảo hiểm mới được hưởng mức lượng hưu đủ 75% chỉ xảy ra với người đi làm muộn hoặc tham gia bảo hiểm xã hội khi tuổi đã cao. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua thống kê sơ bộ, số người về hưu trước tuổi không có đột biến trong quý I vừa qua.

* Hiện nay "chợ bùa ngải" đang nở rộ trên mạng xã hội, được bày bán như một số mặt hàng, rất đa dạng phong phú. Tờ Nhân dân có bài viết phê phán tình trạng này với tiêu đề: "Không có phép màu nào ngoài nỗ lực của bản thân".

Bài viết khẳng định, việc kinh doanh bùa ngải hiện nay là một hình thức trục lợi từ sự mê tín dị đoan của một bộ phận người dân, bởi chỉ phân tích một cách đơn giản có thể thấy ngay sự vô lý của nhiều loại bùa ngải. Và đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Bài viết cho rằng, để giải quyết vấn đề này, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là mỗi người dân cần xác định, không có thành công nào đến dễ dàng nếu không có sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của bản thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước