Tắc đường: Ô tô hay xe máy hay chính con người là nguyên nhân?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Có người cho rằng tắc đường là do ô tô. Một số khác lại cho rằng nguyên nhân bởi xe máy. Tuy nhiên, không ít cá nhân lại khẳng định do ý thức người điều khiển phương tiện.

Tắc đường là chuyện thường xuyên xảy ra ở các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Thế nhưng, tắc đường nghiêm trọng như vụ tắc đường xảy ra mới đây trên đường Võ Chí Công thì quả là hiếm thấy.

Sáng 10/12, trên đường Võ Chí Công, một trong những con đường rộng nhất ở thủ đô Hà Nội, mật độ dân cư trên con đường này cũng không quá lớn. Tuy nhiên, tắc đường nghiêm trọng đã xảy ra. Ô tô dàn hàng 7, nối đuôi nhau, kẹt cứng trên đường. Còn xe máy phải đi trên vỉa hè.

Nguyên nhân gây ra vụ tắc đường này đã trở thành chủ đề được cộng đồng mạng dành nhiều quan tâm và bình luận.

Ô tô chạy giật lùi để tránh tắc đường: Có nên? Ô tô chạy giật lùi để tránh tắc đường: Có nên? Hà Nội đề xuất thu hẹp dải phân cách đường Vành đai 3 nhằm chống ùn tắc Hà Nội đề xuất thu hẹp dải phân cách đường Vành đai 3 nhằm chống ùn tắc Ác mộng mang tên 'tắc đường' những ngày giáp Tết Ác mộng mang tên "tắc đường" những ngày giáp Tết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước