Thiếu ý thức khi tham gia giao thông đã đến mức báo động

Lô Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/11/2018 09:50 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều vụ TNGT bắt nguồn từ chính ý thức coi thường pháp luật, tính mạng của chính mình và người khác. Tình trạng thiếu ý thức trên đường đã đến mức báo động.

Theo thống kê, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Năm 2017, trung bình mỗi ngày có khoảng 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Những hình ảnh tổng hợp trong clip mà bất cứ ai cũng có thể gặp hàng ngày trên đường phần nào minh chứng cho sự coi thường pháp luật và tính mạng con người.

Ở một nước phát triển hạ tầng giao thông hoàn chỉnh như Singapore, người dân đi bộ cả cây số đến ga tàu điện ngầm, trạm xe bus, siêu thị… là bình thường, trong khi người Việt chỉ đi bộ chỉ vài trăm mét đã thấy bất tiện.

Mấu chốt vấn đề là ý thức, văn hóa giao thông cần phải thay đổi. Đó là việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời phải có thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ khi đi đường. Nếu làm được như vậy, chắc chắn, tai nạn giao thông sẽ kéo lùi, chứ không còn là nỗi ám ảnh khi ra đường như hiện nay.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông do ô tô chạy ngược chiều Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông do ô tô chạy ngược chiều Cần Thơ: Khó hoàn thành mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông Cần Thơ: Khó hoàn thành mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông TP.HCM: 90#phantram vụ tai nạn giao thông do ý thức kém của người đi đường TP.HCM: 90#phantram vụ tai nạn giao thông do ý thức kém của người đi đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước