Tai nạn giao thông năm 2017 sẽ giảm 5-10% trên cả ba tiêu chí

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/01/2017 14:05 GMT+7

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2017. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Mục tiêu của năm An toàn giao thông 2017 là giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2016.

Sáng 4/1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ ra quân năm An toàn giao thông 2017 và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội mừng Xuân 2017. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tham dự.

Hưởng ứng chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020" của Liên hợp quốc, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xây dựng kế hoạch năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với mục tiêu tính mạng con người là trên hết.

Năm 2017, cần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh thiếu niên. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2016. Giảm số người thiệt mạng do tai nạn giao thông năm 2017 xuống dưới 8.500 người, tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước