Tạm giữ 5 đối tượng đầu độc rừng thông ở Đắk Nông

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/10/2019 15:35 GMT+7

Các đối tượng tại cơ quan công an.

VTV.vn - Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ đầu độc hơn 1.000 cây thông trên 30 năm tuổi dọc đường Hồ Chí Minh.

Các đối tượng cùng ngụ ở xã Nâm N'jang, huyện Đắk Song. Cách đây ba tháng, những người này rủ nhau cùng phá rừng thông dọc quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song để chiếm mặt tiền. Họ mua thuốc diệt cỏ, khoan lỗ sau đó đổ thuốc độc vào để hủy hoại rừng thông.

Để qua mặt lực lượng chức năng, họ chỉ thực hiện vào buổi đêm. Sau khi bơm thuốc, 1 - 2 tháng sau, cây mới có biểu hiện héo lá và chết.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về rừng thông phòng hộ ở Đắk Nông bị đầu độc Thủ tướng yêu cầu báo cáo về rừng thông phòng hộ ở Đắk Nông bị đầu độc

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc QL14 và QL28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị đầu độc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước